Bên bờ hạnh phúc
Quang cảnh buổi lễ

Bên cạnh các nghi lễ tâm linh, Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: triển lãm cổ vật Phật giáo có giá trị cao về nghệ thuật, văn hoá, lịch sử; giúp đỡ các gia đình nghèo, học sinh, sinh viên vượt khó; tổ chức hội thảo và trưng bày giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chủ đề “Phật giáo với 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”; thuyết giảng tại các nhà văn hoá, khu du lịch; biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống…

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *