Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay 13/1, các Hội nghị đầu tiên năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam với chủ đề “Hướng tới cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động” chính thức khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.

Biểu tượng các Hội nghị đầu tiên năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam

Theo đó, trong 2 ngày 13 và 14/1, sẽ diễn ra các Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Chính trị An ninh (APCS), Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì.

Dự kiến các hội nghị này sẽ tập trung rà soát kết quả hợp tác ASEAN trong thời gian qua và bàn phương pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong thời gian tới thông qua việc đề ra các trọng tâm, ưu tiên cụ thể cần thực hiện trong năm 2010 trên cả hai hướng là xây dựng cộng đồng ASEAN và tăng cường quan hệ với các đối tác bên ngoài.

Trong sáng nay 13/1, sẽ diễn ra lễ đón đoàn Ngoại trưởng ASEAN tại Mục Đa Hãn (Đông Bắc Thái Lan) và thực hiện hành trình đường bộ từ Thái Lan, qua Lào về Việt Nam tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình đường bộ này là một trong những sự kiện quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng hợp tác của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, xúc tiến ý tưởng về kết nối trong ASEAN của các nhà lãnh đạo cấp cao.

Sau lễ đón tại cửa khẩu Lao Bảo, đoàn sẽ tham quan thành phố Huế trước khi về đến Đà Nẵng, chính thức bước vào các Hội nghị quan trọng đầu tiên Năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam diễn ra tại khách sạn Furama (Đà Nẵng).

Được chọn là nơi diễn ra các Hội nghị đầu tiên của ASEAN 2010, ngay từ đầu tháng 1, Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo sự kiện ASEAN do ông Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban sẵn sàng đón tiếp trọng thể các lãnh đạo cấp cao ASEAN trên tinh thần “trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm và phù hợp với thông lệ ASEAN”.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *