Bên bờ hạnh phúc

Không hóa đơn chứng từ, 7.608 sợi dây chuyền, vòng tay, nhẫn, hoa tai của Trung Quốc, làm bằng kim loại mạ màu vàng óng ánh vừa được đội Quản lý thị trường 5B phát hiện tại một số chợ ở quận 5, TP HCM, chiều 19/1.

Theo đại diện đội quản lý thị trường 5B, toàn bộ số nữ trang trên được phát hiện tại bốn cửa hàng ở hai chợ Hòa Bình và An Đông.

Một tháng trước, nữ trang xi mạ cho trẻ em của Trung Quốc được một giáo sư ở Đại học Ashland ở bang Ohio (Mỹ) phát hiện có chứa chất kim loại nặng catmi cực độc – đây là chất giúp nữ trang có màu sáng bóng, lấp lánh.

Mỗi loại nữ trang sẽ được lấy 5 mẫu để xét nghiệm độc chất. Ảnh: Thiên Chương.

Chưa thể kết luận các sản phẩm này có nhiễm độc chất hay không vì phải chờ kết quả xét nghiệm, tuy nhiên do không hóa đơn chứng từ, 141 ký nữ trang nêu trên đã được niêm phong.

Tại Trung Quốc, sau thông tin nữ trang trẻ em Trung Quốc nhiễm độc được Mỹ phát hiện, cơ quan Giám sát chất lượng Trung Quốc cũng đã tiến hành điều tra nguồn gốc và xét nghiệm loại sản phẩm này.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *