Bên bờ hạnh phúc

Sáng 17/7, bão Conson cấp 12 chỉ còn cách bờ biển Hải Phòng – Nghệ An khoảng 300 km và dự kiến đổ vào đất liền tối nay. Hàng nghìn hộ dân ven biển đã được sơ tán tránh bão, các địa phương đang gấp rút kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn, gia cố đê biển.

Hải Phòng là địa phương được dự báo tâm bão sẽ đi qua. Theo ông Lê Văn Hiến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng, chiều 16/7, hầu hết tàu thuyền đã vào bờ, chỉ còn một số ít tàu thuyền của huyện Thủy Nguyên vẫn hoạt động ven bờ. Lực lượng bộ đội biên phòng đang gọi những tàu này sớm cập bờ. Nhà cửa, cần cẩu, bến bãi đã được tăng cường chằng chống. Các cửa khẩu qua đê, kè cống cũng được đặc biệt chú ý, nhất là tuyến đê biển ở huyện đảo Cát Hải.

Dùng dây kiên cố lại lồng bè chuẩn bị phòng chống bão. Ảnh: Phương Bắc.

"Mối lo lớn nhất của chúng tôi là huyện đảo Cát Hải. Với bão cấp 11, giật cấp 13 như hiện nay, nếu đổ thẳng vào Hải Phòng thì các tuyến đê, kè của huyện này rất nguy hiểm", ông Hiến nói. Chính vì vậy, việc sơ tán hàng nghìn dân tại đây đã được triển khai, ưu tiên là các cụ già, em nhỏ. Chậm nhất đến trưa mai phải hoàn tất. Để giúp đỡ người dân, 100 bộ đội thuộc trung đoàn 50 đã được huy động cùng các phương tiện cần thiết của hải quân.

Ngoài ra, với gần 600 lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân, trị giá mỗi lồng vài tỷ đồng, thành phố đang gấp rút có các phương án đối phó trong trường hợp bão đổ bộ.

Tại Quảng Ninh, theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đến sáng nay hơn 10.000 tàu thuyền đã về nơi trú bão an toàn. Cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy đã dừng cấp phép cho các tàu, thuyền hoạt động đưa khách tham quan vịnh Hạ Long. Hiện các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển cũng như triển khai các biển pháp di chuyển ngư dân sống trên các nhà bè trên vịnh Hạ Long vào nơi tránh trú án toàn.

Thuyền nhỏ được buộc nối vào đuôi thuyền lớn cùng di chuyển đến khu tránh, trú bão. Ảnh: Phương Bắc.

Nam Định là tỉnh được dự báo nằm trong vùng tâm bão. Trao đổi với VnExpress.net qua điện thoại, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Đỗ Văn Khánh cho biết đang cùng một phó chủ tịch tỉnh thị sát 3 huyện ven biển gồm Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu để chỉ đạo bà con tập trung tránh bão.

"Tỉnh đã có hai công điện yêu cầu các cấp và người dân cảnh giác cao độ, thực hiện theo đúng phương án phòng chống lụt bão đã được xây dựng từ đầu mùa. Đến chiều nay tất cả tàu thuyền của tỉnh đã được thông báo về hướng di chuyển của bão, số gần bờ đã về đất liền, số xa bờ đã có phương án trú tránh. Người dân trên các lều canh vạng, nuôi tôm vùng ven biển đã về hết đất liền", ông Khánh thông tin.

Tháng 9/2005 Nam Định từng xảy ra vỡ đê biển, gây thiệt hại nặng nề nên công tác hộ đê được đặc biệt chú trọng. Ông Khánh cho biết 91 km đê biển, trong đó có 45 km trực diện với biển cơ bản đã được tu bổ vững chắc, chống được bão cấp 10. Hiện còn một số đoạn đê biển trong quá trình kiên cố hóa, tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thi công có phương án bảo vệ tuyến đê cũng như người và phương tiện.

Điều lo nhất của ông Khánh là khả năng mưa trong và sau bão sẽ gây ngập diện rộng, nhất là ở những huyện phía bắc rất trũng như Vụ Bản, Ý Yên. "Hiện toàn tỉnh mới cấy được 80% diện tích lúa hè thu, nếu có mưa lớn thì khả năng úng ngập, hư hại là rất lớn. Vì thế chúng tôi đã cho tiêu thoát hết nước ở các kênh mương, đồng thời chỉ đạo điện lực kiểm tra phương tiện, đường dây, sẵn sàng cấp điện để tiêu thoát nước", ông Khánh nói.

Hơn 4.000 tàu bè ở Nghệ An đã vào nơi neo đậu an toàn. Ảnh: Trường Long.

Tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Trọng Hải, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, bộ đội biên phòng đã tổ chức kêu gọi hơn 8.000 tàu thuyền và 25.200 lao động vào nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 1.000 phương tiện với trên 5.000 người hoạt động trên biển đang trên đường về hoặc tìm nơi trú ẩn tại tỉnh khác.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã yêu cầu các địa phương, các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra khơi, không cho tàu thuyền đi khai thác xa bờ, phối hợp với ban quản lý các bến bãi, cảng cá hướng dẫn, sắp xếp cho tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

6 huyện ven biển của tỉnh đã chuẩn bị tốt các phương án di dời dân và đối phó với các tình huống xấu khi bão đổ bộ. Hiện lực lượng quân sự, công an và các sở ba ngành được chỉ đạo thường trực 24/24h, sẵn sàng vào cuộc hỗ trợ người dân vùng bão đi qua.

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Conson, chiều nay, UBND tỉnh Nghệ An đã họp khẩn cấp. Theo đó, tất cả thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão được chia xuống 20 huyện thành thị trực tiếp chỉ huy công tác phòng chống bão với nhân dân. Một số huyện xung yếu, ven biển được chỉ đạo chủ động di dời dân khỏi các vùng nước dâng, lở đất nếu cần thiết và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả tàu bè hiện đã vào được nơi trú ẩn.

Hiện toàn tỉnh có hơn 4.000 tàu bè neo đậu tại các bến; 240 tàu, thuyền với hơn 1.600 lao động đang đánh bắt ở khu vực biển Hải Phòng đến Hà Tĩnh chưa về được đất liền, tập trung chủ yếu ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và thị xã Cửa Lò. Các tàu này đã nhận được tín hiệu về hướng đi của cơn bão và hiện đang tích cực tìm nơi trú ẩn an toàn.

Nghệ An đang hạn hán khốc liệt, tất cả hồ đập đều cạn nước. Tại cuộc họp chiều nay, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã yêu cầu các công ty thủy lợi, ban quản lý các công trình thủy lợi thường trực 24/24h để vừa tranh thủ tích nước, vừa làm tốt công tác chống bão, đề phòng các hồ đập bị vỡ khi có mưa lớn.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Conson. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, 16h chiều 16/7, tâm bão Conson cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nghệ An khoảng 450 km về phía đông nam và mạnh lên một cấp, đạt cấp 12 (118-133 km mỗi giờ), giật cấp 14. Đêm nay và ngày mai, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc – Tây Bắc, tốc độ 20 km mỗi giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa và chiều ngày 17/7, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Đến 16h ngày 17/7, tâm bão ngay trên địa phận các tỉnh Hải Phòng – Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 9, giật cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm có bán kính tới 250 km.

Từ đêm nay (16/7), vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Bình gió sẽ mạnh dần từ cấp 7 lên cấp 9. Từ sáng 17/7, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh – Thanh Hóa cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 2-4 m. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa rất to.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *