Bên bờ hạnh phúc

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đức Vui, Chánh Thanh tra Sở GD – ĐT Hà Nội cho biết: “Tại buổi thi Lịch sử, giám thị ở hội đồng thi GDTX huyện Sóc Sơn đã phát hiện 1 trường hợp thi hộ”.

Theo ông Vui, thí sinh thi hộ này thuộc diện thí sinh tự do. Ngay sau khi phát hiện, hội đồng thi GDTX huyện Sóc Sơn đã lập biên bản và giao cho công an điều tra.

Đây có lẽ là trường hợp thi hộ đầu tiên của cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp này. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp 2009, cả nước có 8 trường hợp thi hộ.

Theo lãnh đạo Bộ GD – ĐT, nếu người thi hộ đang học tại các trường ĐH, CĐ, TCCN thì sẽ bị đuổi học, còn nếu không còn đi học thì giao cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp của Bộ GD – ĐT, thí sinh khai man hồ sơ thi hoặc nhờ người thi hộ sẽ bị huỷ kết quả thi và cấm thi từ 1 đến 2 năm. Đối với các trường hợp đi thi hộ sẽ huỷ kết quả thi tốt nghiệp phổ thông, thi tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục tại các kỳ thi cùng năm; Buộc thôi học nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục; Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm.

Sở giáo dục và đào tạo sẽ gửi thông báo đến các nhà trường, địa phương nơi cư trú của thí sinh bị kỷ luật.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *