Bên bờ hạnh phúc

Theo tin từ Viện Di truyền nông nghiệp, sau hơn 2 tuần nảy mầm thành mạ, 4 hạt thóc có niên đại 3.000 năm được tìm thấy tại khu di chỉ Thành Dền (xã Tự Lập, huyện Mê Linh-Hà Nội) đã được gieo trồng ngày 25-5

Ông Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp, cho biết những hạt thóc đã nảy mầm và cao tới 20 cm, có bộ rễ dài hơn 10 cm, khỏe khoắn, đủ điều kiện để gieo trồng và sau 5 tháng sẽ cho thu hoạch.

Tuy nhiên, theo ông Hàm, xác suất những hạt thóc này có số tuổi 3.000 là rất thấp. PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung, Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH-NV – ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết bà sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Di truyền nông nghiệp liên hệ các phòng thí nghiệm để xác định niên đại vỏ trấu của những hạt thóc này. Các mẫu này sẽ được mang đi nước ngoài xác định niên đại bằng phương pháp AMS, phương pháp chính xác nhất hiện nay.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *