Bên bờ hạnh phúc

Biểu giá của các công ty thay đổi chóng mặt, đến trưa nay, vàng SJC đã chạm mốc 19,3 triệu đồng mỗi lượng, tăng gần 200.000 đồng so với buổi sáng. Thị trường trong nước đang được tiếp lửa từ diễn biến thế giới.

Ảnh minh họa.

Trong buổi sáng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn phải thay biểu giá ít nhất 4 lần. Lúc 10h30, giá mua vào – bán ra là 19,1-19,2 triệu đồng mỗi lượng. Nhưng đến 11h, biểu giá mới là 19,15-19,27 triệu đồng. Nửa tiếng sau, công ty công bố giá mua vào 19,2 triệu và bán ra 19,3 triệu đồng một lượng, tăng 160.000 đồng so với lúc mở cửa.

Tại các tiệm kim hoàn, giá mua vào thấp hơn, chỉ 19,04 triệu đồng, trong khi giá bán “neo” ở mốc 19,2 triệu. Biên độ giữa giá mua và bán được nới rộng hơn một chút so với đầu giờ (khoảng 100.000 đồng, thay vì mức 50.000-70.000 đồng một lượng). Dẫu vậy, lượng khách đến giao dịch mỗi lúc một đông hơn. Theo đại diện kinh doanh của SJC, từ chiều qua đến giữa sáng nay, lượng vàng mua vào của doanh nghiệp này vẫn ở mức cao. Khách đến bán trong chiều qua có chững lại, nhưng đến giữa sáng nay lại tái diễn không khí của giữa tuần trước, khi vàng leo lên mốc 19,2 – 19,3 triệu đồng.

Trên sàn giao dịch ACB, mua bán đang chững lại khi thị trường diễn biến theo hướng mới. Giá khớp tại ACB lúc 11h tới 19,98 triệu đồng, bỏ xa giá tham chiếu tới 120.000 đồng. Khối lượng giao dịch dừng ở mức khiêm tốn, trên 45.000 lượng.

Thị trường thế giới bắt đầu tăng nhiệt từ lúc 8h sáng nay (theo giờ Hà Nội) và liên tục phá vỡ các ngưỡng cản, 945 – 950 USD mỗi ounce. Đến 12h, giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com đạt 956,90 USD mỗi ounce, tăng 15,30 USD mỗi ounce so với buổi sáng và là mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua.

Theo ông Vũ Minh Châu, Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, những người có nhu cầu mua vàng tích trữ thường không quan tâm nhiều đến sự lên xuống của giá thế giới. Nhưng lượng người mua không nhiều. Chủ yếu là giới đầu tư tranh thủ mua vào khi giá xuống và “đón đầu ngọn sóng” để bán ra kiếm lời, vì thế họ bám sát diễn biến trên sàn giao dịch quốc tế. Giao dịch tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục sôi động. Mức giá mua vào – bán ra lúc 10h30 sáng nay tương ứng 19,05 – 19,15 triệu đồng mỗi lượng, đắt thêm 20.000 đồng so với đầu ngày.

Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Công ty cổ phần vàng châu Á, nhận định, giá trong nước đang chạy đua với cú nhảy trên sàn giao dịch quốc tế. Tuy vậy, giao dịch tại các sàn chưa có sự bật tăng mạnh mẽ về số lượng. Nhà đầu tư còn thăm dò và chờ đợi những đợt sóng mạnh hơn. Thời điểm này, nhiều ngưòi chọn cách “lướt sóng”, hoặc “đánh lên”, tuy nhiên phải thận trọng và đặt lệnh kịp thời vì thị trường trong nước chịu ảnh hưởng không nhỏ từ thế giới, với động thái của các quỹ đầu cơ, các tổ chức tài chính.

Theo Phương Trang (VnEpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *