Bên bờ hạnh phúc

Chiều 27-8 tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo giới thiệu năm học mới 2010-2011. Theo Bộ GD-ĐT, năm học 2010 – 2011, giáo dục mầm non có 3.642.800 học sinh (HS), giáo dục phổ thông có 15.210.000 HS. Hệ trung cấp chuyên nghiệp có 820.000 HS, hệ cao đẳng có 700.000 sinh viên (SV) và cả nước có khoảng 1,5 triệu SV đại học.

Ông Nguyễn Viết Thao, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục, cho biết để phục vụ cho năm học mới, NXB Giáo dục đã in mới 90 triệu bản sách giáo khoa (SGK) từ lớp 1 – 12. Ngoài ra, hơn 45% sách cũ của các năm trước được sử dụng lại có thể bảo đảm đủ nhu cầu SGK.

Năm học 2010-2011, giáo dục phổ thông có 15.210.000 học sinh Ảnh: T.Thạnh

Để nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của HS dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT. Bộ cũng yêu cầu giáo viên sử dụng hợp lý SGK khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu HS ghi chép quá nhiều, dạy học thuần túy theo lối “đọc – chép”. Một điểm mới nữa của năm học này là có thêm cuộc vận động “Nói không với hành vi bạo lực”.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *