Bên bờ hạnh phúc

Công trình đồ sộ bằng đồng nguyên chất được khởi công tại khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) và dự kiến hoàn thành sau một năm.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh, lễ khởi công sẽ được tiến hành vào ngày 16/12 (tức 1/11 âm lịch, đúng ngày nhập niết bàn của Phật hoàng – Đại lễ của Phật giáo VN).

Sau hơn 5 năm khảo sát và thống nhất ý kiến, Hội đồng nghệ thuật và các nhà sử học, chuyên gia đã quyết định chọn vị trí xây dựng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông nằm trong tuyến bộ hành đá tự nhiên, từ khu vực tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, khu di tích Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh).

Bức tượng khổng lồ được dựng với tinh thần "Phật tọa dân an". Ảnh phối cảnh.

Tượng được dựng trên khu đất rộng 2.200 m2 gồm khu vực đặt tượng, sân hành lễ, không gian tượng An Kỳ Sinh, sân tập kết và các công trình khác. Để đúc bức tượng khổng lồ này, hơn 100 tấn đồng được nhập từ Australia. Tượng đúc ngồi trên bệ được làm bằng bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc cao hơn 3 mét, đài sen hơn 2 mét, thân tượng đồng cao 9,9 mét.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực Ủy ban Phật giáo VN, trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh cho biết, nơi đây khi xưa vua Trần Nhân Tông tu hành thường chọn tọa thiền và ngắm phong cảnh đất nước. Vào những ngày trời đẹp có thể nhìn ra cửa sông Bạch Đằng.

"Với tinh thần ‘Phật tọa dân an’, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được đúc cân đối ở tư thế ngồi – trạng thái tĩnh tại, ung dung thư thái. Tượng sẽ phù hợp với bối cảnh và địa hình chung, được lấy từ bản gốc bức tượng đá đang được thờ tại Tháp tổ chùa Hoa Yên", Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết.

Ngoài ra, trong quá trình đúc tượng, du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng thông qua một con đường mới được tạo từ An Kỳ Sinh lên chùa Đồng.

Khu vực xây dựng tượng Trần Nhân Tông là một phần quan trọng trong hệ thống di tích chùa tháp tại Yên Tử và ở khu vực đồng bằng Bắc bộ nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, góp phần tạo thành một quần thể di tích lịch sử danh thắng nổi tiếng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2010 nhằm góp phần tôn vinh kinh đô Phật giáo Yên Tử và Phật giáo VN.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại non thiêng Yên Tử là dự án tâm linh trọng điểm do Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư với nguồn vốn xã hội hóa lên tới gần 80 tỷ đồng. Sắp tới, Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND Quảng Ninh lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông là Danh nhân Văn hóa thế giới.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *