Bên bờ hạnh phúc

Một cây cầu ở tỉnh Kon tum bị gãy đổ do mưa bão. Ảnh: AP

Chiều 29-9, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã gửi công điện khẩn tới các tỉnh, TP miền Trung và Tây Nguyên, đề nghị khẩn trương triển khai ngay các biện pháp ứng phó với lũ lớn; tiếp tục cứu hộ, cứu nạn người dân ở những khu vực đang bị ngập sâu; sơ tán những hộ dân sống ở các vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối có nguy cơ bị ngập, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm  an toàn các hồ chứa…

Cùng ngày, mực nước các sông ở miền Trung và Tây Nguyên đều vượt mức BĐ 3, trong khi trời vẫn mưa rất lớn. Tại Thừa Thiên – Huế lũ lụt đã xảy ra trên diện rộng. Gần 1.000 nhà dân ở các phường Phú Bình, Phú Hiệp, Xuân Phú… – TP Huế ngập chìm trong nước.

Những tuyến đường ven sông đều bị ngập sâu trong biển nước. Các tuyến đường nội thành hầu hết đều bị ngập từ 0,8-1 m, có nơi trên 1 m. Tại huyện Phú Vang, mưa lớn đã làm ngập lụt hầu hết tuyến đường nông thôn. Trong đó, Quốc lộ 49 ngập sâu hơn 1 m.

Ở bờ biển Phú Thuận và Thuận An, sóng biển dâng cao hơn 5 m gây sạt lở nghiêm trọng. Đoạn đập Hòa Duân ở Phú Thuận cũng bị nước biển dâng cao gây ngập đường hơn gần 1,5 m, tràn qua phá Tam Giang và làm chia cắt xã Phú Thuận với Thuận An. 

Bão số 9 đã quét qua nhưng tình hình mưa lũ ở Quảng vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nước các sông đang dâng nhanh. Trong khi đó, các đập chứa nước thượng nguồn đã bắt đầu xả lũ nên khả năng lũ lớn hạ nguồn xảy ra vào hôm nay, 30-9.

Ở Quảng Ngãi, mực nước  ở các sông lên rất nhanh. Đến chiều qua, 29-9, nước sông Trà Bồng đã đạt mức 6,5 m, trên BĐ 3 đến 2,5 m; Trà Khúc 7,19 m (trên  BĐ 3 : 1,49 m); sông Vệ 5,2 m (trên BĐ 3: 1,7 m)… Mực nước này đã tương đương lũ lịch sử năm 1999, song mưa vẫn rất to nên khả năng nước lũ sẽ còn lên cao.

Tại Phú Yên, nhiều tuyến giao thông ở các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Sông Hinh, thị xã Sông Cầu bị cô lập do nước các sông dâng cao. Triều cường cùng với nước lũ lên cao đã làm sạt lở 10 m đường đi vào thôn An Vũ, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An và ăn sâu đến chân tường rào Đồn Biên phòng 348.

Trong khi đó, mưa to kéo dài đã làm mực nước trên các sông ở Kon Tum liên tục dâng cao. Trên các sông Đăk Bla, Đăk Pô Kô, Đăk Tờ Kan. .. mực nước đều đã vượt BĐ 3. Nước lũ đã làm nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh ngập sâu hơn 1 m, nhiều cây cầu trên các tuyến đường khác bị sập.

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phát lúc 21 giờ 30 phút hôm qua, 29-9, sau khi tiến sát bờ biển Đà Nẵng – Quảng Nam, bão số 9 đã đột ngột chuyển hướng xuống phía Nam, quét qua đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi rồi đổ bộ vào đất liền giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hồi 21 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Dự báo đến rạng sáng nay, 30-9, bão số 9 đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt – Lào với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật trên cấp 7. Đến 16 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành áp thấp ở khu vực Nam Lào với sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *