Bên bờ hạnh phúc

Đưa đoàn đại biểu trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ bờ Vĩnh Long sang Cần Thơ chiều 24/4 sau lễ thông xe cầu Cần Thơ, cụm phà Hậu Giang chính thức hoàn thành nhiệm vụ sau 92 năm hoạt động.

Ngắm cầu Cần Thơ trên chuyến phà cuối cùng đưa khách qua sông Hậu. Ảnh: Gia Bảo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã đến thăm hỏi và trao huân chương lao động hạng nhì cho cán bộ nhân viên ban quản lý cụm phà.

Hoạt động từ năm 1918, phà Hậu Giang là chốt giao thông trọng điểm của miền Tây Nam Bộ với 13 chiếc phà có tải trọng từ 100 đến 200 tấn, cùng 300 nhân viên làm việc cả ngày đêm.

Được sự chấp thuận của Thủ tướng và Bộ Giao thông vận tải, ban Giám đốc cụm phà Hậu Giang đã công bố thành lập công ty TNHH một thành viên quản lý và khai thác cầu Cần Thơ trên cơ sở chuyển giao từ cụm phà Hậu Giang. Công ty này sẽ giải quyết nhân sự cho các lao động của phà Hậu Giang sau khi thông cầu.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *