Bên bờ hạnh phúc

Chiều 16/6, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã có công văn số 38/TCT-VP về việc tiếp tục giãn Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) trong tháng 6/2009. Như vậy, chưa có chuyện thu thuế TNCN từ tháng này.

Những khoản thuế được giãn nộp đối với cá nhân cư trú là thu nhập từ tiền lương, tiền công; của cá nhân kinh doanh; từ đầu tư, chuyển nhượng vốn; từ bản quyền; nhượng quyền thương mại, thừa kế và quà tặng.

Tuần này sẽ quyết định về thuế TNCN. (Ảnh: VNN)

Đối với cá nhân không cư trú, khoản thu nhập được giãn bao gồm: đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Với điều chỉnh này, thời hạn giãn nộp thuế trước đây đến 31/5 đã được kéo dài đến hết tháng 6/2009. Việc giãn nộp thuế được thực hiện theo các quy định trước đây đã ban hành.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí chiều 16/6, đại diện Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính cho biết, trong ngày 19/6, Quốc hội sẽ quyết vấn đề thuế TNCN. Trong khi, thực tế việc kê khai và khấu trừ thuế tháng này được thực hiện trong tháng sau.

Như vậy, thuế tháng 6 sẽ được khấu trừ vào tháng 7, nên việc quy định tạm giãn thêm tháng 6 thực ra là không cần thiết.

Trước thông tin cho rằng, tháng 6 sẽ bắt đầu nộp thuế TNCN, chuyên gia từ Vụ Chính sách Thuế cho biết, nên hiểu điều này theo hướng: Trường hợp Quốc hội không chấp nhận phương án đề xuất của Bộ Tài chính về miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm, thì việc nộp thuế sẽ bắt khấu trừ vào thu nhập tháng 6/2009.

Các khoản đã được giãn, sau khi có quyết định của Quốc hội sẽ có hướng dẫn chính thức.

Theo Phước Hà (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *