Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/6 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng. Ảnh: VGP/Hoàng Long

 

 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam giới thiệu với Đại sứ về vai trò và hoạt động của MTTQ Việt Nam, về các lĩnh vực phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để góp phần phát triển đất nước bao gồm tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế; vận động nhân dân phát triển xã hội và giám sát xã hội và vận động nhân dân tham xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định tinh thần đẩy mạnh hợp tác với Chính hiệp Trung Quốc, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, giao lưu định kỳ giữa nhân dân hai nước ở các tỉnh có biên giới chung.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chuyển lời thăm hỏi của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh tới Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng bày tỏ chia sẻ những thiệt hại nghiêm trọng do hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang phải đối mặt ở các tỉnh phía Nam, cho biết phía Trung Quốc đã mở đập thủy điện Cảnh Hồng trên sông Lan Thương (Vân Nam, Trung Quốc) nhằm tăng lưu lượng xả nước xuống hạ lưu sông Mekong để hỗ trợ khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng chuyển lời mời của Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh mời Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sang thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong thời gian gần nhất.

Năm 2014, lãnh đạo MTTQ Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm theo lời mời của Chính hiệp Trung Quốc về công tác giám sát và phản biện xã hội. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc giai đoạn 2014-2019. Hiện nay, cả hai bên đều đang tích cực triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ này.

Nguồn: Ngọc Quang ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *