Bên bờ hạnh phúc

Tại phiên họp thứ 21 khai mạc hôm nay (16/7), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ nghe Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân báo cáo về việc chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân thuyết trình về phương án kiến trúc Nhà Quốc hội với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn tháng 4/2008. Ảnh: VA

Trong cuộc họp hồi đầu tháng với Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Xây dựng tổ chức hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật. Bộ trưởng Xây dựng sẽ phê duyệt trong tháng 8 tới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý Ban quản lý xem xét lại tiến độ, trên cơ sở đó có phương thức lựa chọn nhà thầu và các đơn vị tư vấn để khởi công xây dựng công trình vào đầu tháng 10/2009.

Cùng với yêu cầu phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào giữa tháng 7 này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các công trình liên quan tới dự án như việc lập Công viên lịch sử văn hoá tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long phải gắn với phương án bảo tồn, Ban quản lý phải chọn tư vấn nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm lập quy hoạch này.

Theo dự kiến, công trình Nhà Quốc hội sẽ hoàn thành vào tháng 2/2011 để kịp phục vụ kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII.

Ngoài dự án đầu tư xây Nhà Quốc hội, UBTVQH sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 vừa qua và cho ý kiến bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XII. UBTVQH cũng cho ý kiến về 3 dự án luật gồm Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Người cao tuổi và Luật Dân quân tự vệ; phương án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009; tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh chính sách thu ngân sách đối với số lợi nhuận bất thường của nhà thầu dầu khí do giá dầu thô biến động tăng.

UBTVQH cũng sẽ xem xét và cho ý kiến về tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn thẩm phán TANDTC, thẩm phán Tòa án quân sự trung ương; tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên VKSNDTC, kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương…

Theo X.Linh (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *