Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Công khai, minh bạch các chế độ, thủ tục, chính sách sẽ thu hẹp môi trường của tội phạm tham nhũng, tại phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ngày 08/7.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đây là phiên họp nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2009, chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì.

Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu đã có chuyển biến tích cực. Các vụ án tham nhũng trọng điểm đã được xử lý nghiêm khắc, được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về phòng, chống tham nhũng… Số vụ án tham nhũng mới được phát hiện ít hơn về số lượng, quy mô gây thiệt hại giảm.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế làm tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các cấp, Bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, bám sát nguyên tắc đấu tranh. Phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành quyết liệt, triệt để, đồng bộ, không bằng lòng với kết quả đạt được.

Thủ tướng cũng chỉ rõ việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các chế độ, thủ tục, chính sách là giải pháp phòng chống tham nhũng quan trọng, có khả năng thu hẹp môi trường của tội phạm loại này.

Kiến nghị xử lý 103 cán bộ liên quan đến tham nhũng

Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ cho biết phát hiện 29 vụ, 136 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản bị tham nhũng trên 9.300 tỷ đồng, 129.896 USD, 2.750 euro, 12.676 m2 đất, 133 nền nhà trong 6 tháng đầu năm. Qua đó 103 cán bộ bị kiến nghị xử lý hành chính, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 16 vụ.

Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương cũng phát hiện sai phạm 9.100 tỷ đồng, 8,2 triệu m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 275 tập thể và 1.044 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 26 vụ việc với 33 người.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại 238.079 tổ chức, cá nhân, phát hiện 47.342 có sai phạm với tổng số tiền hơn 79 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 23.864 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 44,6 tỷ đồng.

Theo TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *