Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov hôm qua bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hai bên dự kiến thảo luận những vấn đề an ninh trong khu vực, tình hình và triển vọng phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa Nga và Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đánh giá chuyến đi của ông Serdyukov như một động thái tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Phía Việt Nam cũng thông báo kế hoạch phát triển lực lượng vũ trang của mình. Đặc biệt, Việt Nam sẽ thành lập các cơ cấu quân sự mới, đó là lực lượng tàu ngầm và lực lượng không quân thuộc Binh chủng hải quân. Các thủy thủ Việt Nam tổ chức thiết lập liên lạc với Hải quân Nga trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm.

Cơ quan Quốc phòng Nga xác nhận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Việt Nam đang chiếm lĩnh một trong những vị trí hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sau Ấn Độ và Trung Quốc. Gần đây, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vyacheslav Dzirkaln đã thăm Việt Nam. Ông là lãnh đạo của phía Nga trong Ủy ban liên chính phủ về hợp tác quân sự song phương.

Đã có dự đoán rằng trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiến lên vị trí thứ hai sau Ấn Độ giữa các đối tác của Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự, ông Alexander Fomin đồng ý với đánh giá này.

Trả lời Thời báo Tin tức, ông Fomin nói: “Sự hợp tác quy mô với Việt Nam đang được mở rộng. Vấn đề không chỉ ở những con số cụ thể, mà chiều rộng tiếp cận hợp tác. Đối với chúng ta, Việt Nam là một đối tác chiến lược”.

Theo Dân trí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *