Bên bờ hạnh phúc

Chiều nay Tổ giám sát Liên bộ Tài chính – Công Thương về giá xăng dầu có văn bản thông báo không chấp nhận phương án tăng giá bán lẻ doanh nghiệp đệ trình.

Cơ quan này khẳng định trước mắt các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán thêm một thời gian nữa để nghe ngóng diễn biến của thị trường.

Như vậy, người tiêu dùng tạm thời có thể yên tâm rằng giá bán lẻ xăng dầu chưa tăng. Còn việc "kìm" giá bán trong khoảng thời gian nào thì chưa được tiết lộ.

Xăng A92 đang có giá 12.000 đồng mỗi lít. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước đó, 6 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, gồm Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), Công ty dầu khí TP HCM, Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec, Công ty Xăng dầu Quân đội đã đồng loạt có đơn đề nghị được tăng giá bán lẻ thêm ít nhất 500 đồng.

Bài ca muôn thủa được các doanh nghiệp đầu mối đưa ra vẫn là dầu thế giới tăng, doanh nghiệp không thể tiếp tục chịu lỗ và tăng giá bán tại là không thể đừng.

Đây là lần thứ 6 kể từ tháng 5 đến nay, các doanh nghiệp đòi tăng giá bán lẻ xăng dầu và là lần thứ 3 Liên bộ Tài chính Công Thương từ chối.

Theo Hồng Anh (VnExpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *