Bên bờ hạnh phúc

9/09, 2:21 pm

Bình Thuận: Núi lở, lúa ngập vì mưa lớn

Mưa lớn kéo dài mấy ngày liền khiến toàn bộ diện tích 2.500 ha lúa hè thu của huyện Tánh Linh (Bình Thuận) bị ngập úng trong nước. Cũng do mưa lớn, tối 6/9, gần 3km đường ĐT 717 bị đất đá từ trên cao đổ xuống lấp kín.
Hàng ngàn ha lúa hè thu ngập trong biển nước.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài xảy ra trên địa bàn huyện Tánh Linh khiến mực nước sông La Ngà lên cao ở mức báo động 2, nhấn chìm các cánh đồng lúa vụ hè thu trong biển nước. Tổng diện tích lúa bị ngập trên toàn huyện (trừ xã Gia Huynh và xã Suốt Kiết không bị ngập) lên đến 2.500 ha, trong đó gần 300 ha lúa vừa mới gieo sạ có nguy cơ mất giống. Trong đó, địa phương có diện tích ngập nặng nhất là thị trấn Lạc Tánh, Gia An, Đồng Kho,…
 
Chưa hết, đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/9, do mưa lớn kéo dài nên đường ĐT 717 đoạn Tà Bứa – Đức Phú bị đất đá sạt lở, gây ách tắc giao thông suốt cả ngày 7/9. Sự cố sạt lở khiến giao thông trên tuyến đường này gần như tê liệt hoàn toàn. Hơn 100 học sinh Trường tiểu học Tà Bứa hành ngày tới trường trên con đường này buộc phải nghỉ học.
Công việc thông đường, dọn đất sạt lở gặp nhiều khó khăn.
Hiện trời vẫn còn mưa lớn nên nguy cơ sạt lở núi cũng như ngập úng còn kéo dài. UBND huyện Tánh Linh đang cho lực lượng đến thông đường, dự báo công việc khắc phục còn nhiều khó khăn.
Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *