Bên bờ hạnh phúc

Chiều nay, thiếu tá Võ Trọng Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 7h30 hôm nay, thực hiện chuyên án số 411L tổ chức truy quét tội phạm buôn bán, vận chuyển ma tuý trái phép từ Lào vào Việt Nam, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đã mật phục và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Chín, 26 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép nhiều bánh cần sa từ Lào vào Việt Nam.

Sau khám xét, lực lượng chức năng phát hiện Chín có 8 bánh cần sa với trọng lượng hơn 7 kg.

Bước đầu Nguyễn Văn Chín đã cúi đầu khai nhận, toàn bộ 8 bánh cần sa nói trên trước đó được Chín mua từ Lào sau đó vượt biên giới Lào – Việt, thông qua đường cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tiếp đó Chính sẽ bắt xe đò từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tìm cách tiêu thụ số cần sa này kiếm lời.

Chiều nay, trao đổi với Đất Việt, đại uý Nguyễn Ngọc Nguyên, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cho biết thêm, ngay sau khi bắt được đối tượng Nguyễn Văn Chín, đồn biên phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chín và đang gấp rút hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để sớm chuyển đối tượng cùng toàn bộ tang vật lại cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *