Bên bờ hạnh phúc

Bão Chanthu (bão số 2) giật cấp 13 đã điều chỉnh hướng đi. Theo diễn biến mới nhất, bão sẽ tiến sát đến biên giới Việt – Trung, gây mưa vừa đến mưa to ở miền Bắc nước ta, đặc biệt là khu vực vùng núi.

Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 16 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 230 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo đến 16 giờ ngày 22/7, tâm bão sẽ nằm ở khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Bão Chanthu đang điều chỉnh hướng đi, tiến sát về biên giới Việt – Trung. (Ảnh: NCHMF)

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Chanthu bắt đầu đi lêch xuống theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi dọc theo vùng biên giới Việt – Trung và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trong vòng 48 đến 72 giờ tiếp theo vùng áp thấp nhiệt đới này vẫn đi sâu vào đất liền, rồi mới suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Từ đêm 21/7, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Từ đêm 22/7, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *