Bên bờ hạnh phúc

Chiếc bánh tét dài kỷ lục cùng với 999 đòn bánh tét con sẽ được người dân Nha Trang rước đi diễu hành trên các đường phố vào chiều mùng 3 Tết.

Dự kiến 1.000 cây bánh tét sẽ được nấu vào ngày mùng 2 Tết, sáng hôm sau vớt và diễu hành mừng xuân cùng đoàn lân rồng, trong chương trình ca nhạc hóa trang. Tối mùng 3 Tết, bánh sẽ được cắt mời người dân, du khách và bán gây quỹ giúp người nghèo.

Chiếc bánh tét mừng xuân 2009, dài 34m. Ảnh: Khuê Việt Trường

Vào dịp Tết Nguyên đán, người dân thành phố biển Nha Trang lại náo nức chờ sự kiện Ngày hội bánh tét, diễn ra ngay trên bãi biển khu vực trung tâm. Lễ hội bắt đầu từ năm 2004, nhân dịp Vịnh Nha Trang được công nhận là vịnh biển đẹp thứ 29 trên thế giới.

Chuẩn bị cắt bánh mời người dân và du khách Nha Trang Tết 2009. Ảnh: Khuê Việt Trường

Cứ mỗi năm, chiếc bánh tét khổng lồ này lại dài thêm một mét, đến xuân Canh Dần đạt 35 m. Thông thường chiếc bánh có đường kính 0,2 m, gói bằng lá chuối, trong ruột có năm loại nhân khác nhau: đậu phộng (lạc), chuối, đậu xanh thịt lợn, đậu đỏ, gấc.

Theo VnExpess

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *