Bên bờ hạnh phúc

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến không ngừng thăng hạng sau ba năm liên tiếp VnExpress.net công bố danh sách những người nắm giữ nhiều vốn trên thị trường chứng khoán. Vào cuối năm 2006, bà Yến chỉ đứng thứ 9 trong Top 50 phụ nữ giàu có với số tài sản 371,7 tỷ đồng. Một năm sau, số tài sản này tăng gấp ba, giúp bà vượt lên vị trí số 4.

Năm 2008, thị trường chứng khoán trượt dốc, song số cổ phiếu bà Yến nắm giữ trong Công ty Tân Tạo tăng gần gấp 4 lần và có giá trị 1.345 tỷ đồng tính theo giá đóng cửa phiên 31/12. So với cuối năm 2007, số vốn này tăng thêm gần 100 tỷ đồng. Đây cũng là thành viên nữ duy nhất trong "câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng" trên sàn chứng khoán 2008.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tại một buổi gặp cổ đông của Công ty Tân Tạo. Ảnh: ITA
Bà Đặng Thị Hoàng Yến tại một buổi trả lời chất vấn cổ đông của Công ty Tân Tạo. Ảnh: ITA.

Bà Yến là chị cả của gia đình họ Đặng, vốn nổi tiếng với những doanh nhân thành đạt như Đặng Thành Tâm, Đặng Quang Hạnh. Hai người em trai của bà Yến lần lượt đứng thứ 3 và 90 trong Top 100 người giàu trên TTCK 2008 do VnExpress.net công bố hôm 16/1. Góp mặt vào Danh sách 50 phụ nữ giàu nhất còn có hai thành viên khác của gia đình: Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em gái bà Yến, xếp thứ 3 với gần 670 tỷ đồng cổ phiếu KBC, ITA và SGT. Cô Nguyễn Phương Anh, con gái bà Yến đứng thứ 10 với số tài sản 398 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 trong Top 50 là bà Phạm Thu Hương, phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng, nhân sự cấp cao trong hai công ty Vincom và Vinpearl. Tài sản của bà Hương tăng hơn 400 tỷ đồng lên 995 tỷ đồng, do có thêm Vinpearl niêm yết trên sàn chứng khoán. Hai vợ chồng ông Vượng nắm giữ hơn 6.220 tỷ đồng cổ phiếu ở cả hai công ty này.

Trong danh sách 50 phụ nữ giàu có, chỉ có 3 VIP gia tăng tài sản so với năm 2007 (tính cả bà Đặng Thị Hoàng Yến và bà Phạm Thu Hương). Số vốn mà bà Đặng Thị Hoàng Yến nắm giữ cũng thấp hơn 150 tỷ đồng so với người giữ vị trí số một trong Top 50 của năm 2007. Tính đến cuối 2008, tài sản của 50 quý bà, quý cô đạt gần 11.000 tỷ đồng, chỉ bằng non nửa năm trước. Người đứng cuối danh sách nắm giữ vỏn vẹn 24,33 tỷ đồng, trong khi vị trí này của năm 2007 có tới 83,3 tỷ đồng.

Tổng tài sản của 1.272 phụ nữ có tên trong cáo bạch và thông tin công bố của 310 doanh nghiệp niêm yết chỉ vào khoảng 12.400 tỷ đồng. Số VIP nữ tăng hơn 300 người so với danh sách xếp hạng năm ngoái của VnExpress.net, song tài sản lại giảm 13.300 tỷ đồng, chủ yếu do thị trường xuống dốc và một số trường hợp thoái vốn khỏi công ty.

10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán 2008:

Thứ bậc Họ và Tên Doanh nghiệp Tài sản
(Tỷ đồng)

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *