Bên bờ hạnh phúc

Ngày 25/02, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự đoán tình huống xấu nhất, số người mất việc làm trên cả nước vào cuối năm nay sẽ là 400.000, cao hơn nhiều con số 150.000 được Bộ này đưa ra vào cuối tháng 1.

ong-Dong.jpg
Ông Nguyễn Đại Đồng. (Ảnh: Nguyễn Hưng)

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đánh giá, 400.000 là con số dự đoán trong tình huống xấu, nhưng vẫn khá thấp nếu so sánh với tỷ lệ thất nghiệp chung của thế giới hiện nay.

"Không nên chủ quan nhưng cũng không nên quá lo lắng về tình trạng mất việc ở nước ta. Tôi có những cơ sở để nói rằng cả năm nay, số người mất việc sẽ khoảng 200.000 đến 250.000", ông Đồng nói.

Cục trưởng Đồng cho biết, cả nước đang có khoảng 80.000 người mất việc, tập trung tại những tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là con số dựa vào báo cáo của 41 địa phương và ước tính của Bộ.

Giải thích về những con số thống kê thất nghiệp chênh lệch thời gian qua, ông Đồng cho biết, trong số 45 triệu lao động, hơn 2/3 ở nông thôn (lao động phi chính thức). Chính đội ngũ lao động phi chính thức khiến việc thống kê gặp rất nhiều khó khăn khi xác định xem họ có bị mất việc hay không.

Ngoài ra, hiện việc tính toán số người mất việc ở các nhà máy, khu công nghiệp cũng chưa hoàn thiện. Lúc người lao động mất việc thì thống kê được, nhưng đến khi họ nhận việc làm mới lại không có báo cáo. Vì thế, con số đưa ra luôn chỉ là ước đoán.

"Đây là khiếm khuyết của chúng tôi. Chỉ đến lúc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2010 mới có thể biết chính xác số người mất việc ở Việt Nam là bao nhiêu", ông Đồng khẳng định.

timviec3.jpg

Lao động đổ xô đến các trung tâm giới thiệu việc làm. (Ảnh: Hồng Khánh)

Cũng ngày 25/02, Bộ Lao động đã công bố quyết định của Thủ tướng về hỗ trợ đối với lao động mất việc làm. Các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009 chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định cho lao động bị mất việc làm, thì được Nhà nước cho vay để thanh toán. Lãi suất vay là 0%, thời hạn tối đa 12 tháng.

Đối với lao động bị mất việc làm tại doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong năm 2009, Thủ tướng đồng ý để UBND cấp tỉnh ứng ngân sách địa phương trả cho lao động có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp đó.

Cũng theo quyết định này, chỉ những lao động bị mất việc trong năm 2009 mới thuộc diện được xét hỗ trợ vay vốn để tự tạo việc làm, học nghề mới hoặc xuất khẩu lao động. Theo ông Nguyễn Đại Đồng, sở dĩ quyết định không đưa những người mất việc trước năm 2009 vào danh sách là do gần như không thể xác định được địa chỉ của họ.

Bộ Lao động đang gấp rút soạn thảo văn bản hướng dẫn để thực hiện quyết định của Thủ tướng, dự kiến tuần sau sẽ hoàn thành. "Về nguồn lực cho vay, chúng tôi khẳng định là không thiếu. Ngay trong tháng 3, nếu thực hiện theo đúng quy trình, người mất việc sẽ nhận được hỗ trợ", ông Đồng nói.

Theo Nguyễn Hưng (VnExpress)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *