Bên bờ hạnh phúc

Giải đấu năm nay có 72 đôi bò đã qua vòng đấu loại tham gia tranh tài. Kết quả: Ở giải chuyên nghiệp, đôi bò mang số đeo 07 của ông Nguyễn Thành Tài (huyện Tri Tôn) giành giải nhất; giải nhì, giải ba thuộc về đôi bò số 29 và 50 của ông Văn Hữu Chí và ông Trần Văn Đạt (cùng ngụ huyện Tri Tôn). Ở giải phong trào, giải nhất thuộc về đôi bò số 72 của ông Ngô Văn Cước; giải nhì và ba thuộc về đôi số 60, số 62 của ông Chau Chen và ông Nguyễn Hoàng Kha (cùng ngụ huyện Tịnh Biên).

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *