Bên bờ hạnh phúc

Sáng 9/9, trực thăng do UBND tỉnh Quảng Nam huy động đã tiếp cận với 18 người dân đang mắc kẹt giữa dòng sông Nước Mỹ, huyện Nam Giang, đưa toàn bộ lên bờ an toàn.

Trao đổi với PV, ông Zơrem Nhiên, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, những người dân này đang đi đào vàng trong vùng, bị nước lũ vây từ hôm 7/9 phải bám trụ tại một gò cao ở giữa dòng sông.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa như trút nước xuống huyện miền núi này từ mấy ngày nay khiến nước lũ mỗi ngày dâng cao, tính mạng 18 người ngày càng nguy cấp. Mọi biện pháp tiếp cận cứu hộ của địa phương đều thất bại vì dòng nước chảy quá mạnh, lòng sông rộng, địa bàn rừng núi lại phức tạp.

Mưa lũ gây sạt lở đường miền núi của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Kiều Mi.

Đêm 8/9, UBND huyện Nam Giang đã phải điện khẩn cấp về tỉnh nhờ hỗ trợ. Sáng nay, UBND tỉnh Quảng Nam điều động máy bay trực thăng đến "bốc" toàn bộ người bị lũ vây đến nơi an toàn. "Hiện sức khỏe của các nạn nhân đều bình thường không cần phải có sự can thiệp của cán bộ y tế", ông Nhiên nói.

Mưa lũ liên tiếp suốt mấy ngày qua khiến mực nước trên các sông suối ở các huyện miền núi Quảng Nam không ngừng dâng cao, sạt lở khắp nơi. Nghiêm trọng nhất là tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã xảy ra tắc đường, sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân phải di dời.

Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Briu Liếc lo lắng cho biết, hiện địa phương vẫn còn hàng trăm hộ dân tại các khu tái định cư của dự án thủy điện đang có nhu cầu di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên do kinh phí eo hẹp nên huyện không thể di dời hàng loạt. Chỉ trong trường hợp bất thường do lở núi, sụt nhà do mưa lũ thì dân mới di dời đồng loạt, tạm thời.

Nông dân Quảng Ngãi phải gặt lúa chạy lũ, thóc đưa về nhà chan đầy nước lụt. Ảnh: Phạm Khang

Trong khi đó hai ngày qua, mưa to gió lớn đã làm tỉnh Quảng Ngãi mất tích 2 người, 5 người bị thương do sét đánh. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ đã gây thiệt hại trên 31 tỷ đồng toàn tỉnh. Từ nay đến 12/9, huyện Mộ Đức huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ về giúp dân gặt lúa chạy lũ.

Đặc biệt mưa lũ nhấn chìm 4 tàu cá của ngư dân, trôi dạt mất tích 2 sà lan hút cát. Tuyến đường Sơn Trường – Trà Bồng – Bình Long – Dung Quất, bị sạt lở nặng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tây Trà, đến sáng ngày 9/9, tuyến tỉnh lộ 622B đoạn từ Trà Bồng lên Tây Trà sạt lở tại địa phận xã Trà Lãnh. Hàng trăm khối đất đá đổ ra đường, chỉ có xe máy qua lại được nhưng rất nguy hiểm vì đất đá trên đỉnh núi có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Trước những thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương xem xét, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương trình Chính phủ quan tâm hỗ trợ tỉnh 15 tỷ đồng, để kịp thời khắc phục thiệt hại.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *