Bên bờ hạnh phúc

Ông Ravi nhận định, Việt Nam đang làm thay đổi thị trường hồ tiêu thế giới.

Theo ông Ravi, ước tính sản lượng hồ tiêu của Việt Nam hiện đứng đầu thế giới với khoảng 110.000-125.000 tấn một năm, năng suất thu hoạch cũng dẫn đầu với từ 1,2-1,3 tấn một ha. Hiện nay, hồ tiêu Việt Nam đã có mặt ở 73 nước trên thế giới. Sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 50% lượng hồ tiêu xuất khẩu toàn cầu.

Ngoài ra, nhờ chiến lược bán hàng khôn ngoan của các nhà sản xuất Việt Nam để sản phẩm không tràn ngập thị trường, nên giá hồ tiêu không bị sụt giảm và thu lợi nhiều hơn từ xuất khẩu mặt hàng này.

Ông Ravi đánh giá lượng hồ tiêu trong các hợp đồng mua bán trong năm 2010 có thể giảm so với mức thông thường do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, giá hồ tiêu trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây có xu hướng tăng do nguồn dự trữ giảm mạnh. Chình vì vậy, ông Ravi dự đoán một tương lai tươi sáng cho ngành hồ tiêu Việt Nam trong năm 2010.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *