Bên bờ hạnh phúc

Huyện Vũng Liêm hiện có hơn 9.000 ha vườn cây ăn trái với các chủng loại chính như dừa, xoài, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm…Để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn và hạn chế tình trạng được mùa, thất giá, gần đây, các địa phương trong huyện phát động phong trào trồng ca cao xen trong vườn cây ăn trái.

Trồng ca cao xen vườn dừa mang lại hiệu quả kinh tế cao

Năm 2009, bà con nông dân đã gieo trồng được hơn 84.500 cây ca cao xen trong 140 ha vườn cây ăn trái, nâng tổng diện tích vườn trồng xen ca cao trong huyện lên gần 440 ha.

Nhờ được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc nên phần lớn các diện tích trồng ca cao đều phát triển tốt và bắt đầu cho hiệu quả kinh tế. Hiện có 60 ha ca cao đã bắt đầu cho trái với sản lượng thu hoạch trong năm hơn 5 tấn.

Tiếp tục thực hiện đề án trồng ca cao, năm 2010, huyện Vũng Liêm có kế hoạch phát triển diện tích trồng ca cao xen trong vườn cây ăn trái thêm 200 ha, phấn đấu đạt sản lượng trái thu mua khoảng 30 tấn.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành NN-PTNT huyện vận động nông dân cải tạo các diện tích vườn cây có múi bị bệnh vàng lá hoặc vườn già cỗi chuyển sang trồng dừa kết hợp xen ca cao để tăng hiệu quả kinh tế vườn trong thời gian tới.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *