Bên bờ hạnh phúc

Những năm gần đây, phong trào trồng hoa kiểng ở huyện Vũng Liêm phát triển khá mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hoá, đồng thời, giúp người dân ở địa phương nâng cao thu nhập. Hiện, các vườn kiểng trên địa bàn huyện được chăm sóc kỹ lưỡng, sẵn sàng phục vụ Tết.

Mai vàng là loại hoa kiểng được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết

Xuân Kỷ Sửu vừa qua, nhận thấy mai vàng tiêu thụ mạnh và cho lợi nhuận cao, nhiều hộ nông dân ở huyện Vũng Liêm mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích gieo trồng. Điển hình là vườn mai vàng ghép của anh Lê Hoàng Sơn, xã Quới An, huyện Vũng Liêm. Năm nay, vườn của anh có đến 5.000 chậu, tăng hơn 3.000 chậu so với năm trước.

Tuy còn hơn 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng những ngày gần đây nhiều thương lái đã tìm đến Vũng Liêm để thu mua mai. Theo các nhà vườn, giá mai tại thời điểm này không cao. Chậu mai có đường kính 2,5 tấc có giá khoảng 120.000đ, chậu 3 tấc giá 150.000đ và chậu 4 tấc giá 200.000đ.

Ngoài mai vàng, các nghệ nhân ở huyện Vũng Liêm còn chuẩn bị nhiều sản phẩm kiểng bonsai, kiểng cổ, hoa lan … để phục vụ Tết. Theo Hội Sinh vật cảnh huyện Vũng Liêm, lượng hoa kiểng năm nay tăng cao so với trước đây.

Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ hoa kiểng trong dịp Tết ngày càng tăng cao. Việc mở rộng qui mô sản xuất hoa kiểng của huyện Vũng Liêm sẽ góp phần đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, đồng thời, giúp các nhà vườn có thêm thu nhập mỗi khi năm hết, tết đến.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *