Bên bờ hạnh phúc

4/09, 4:28 pm Vĩnh Long tập trung công tác Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở vùng dân tộc Khmer

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Khmer vui Tết cổ truyền, đồng thời địa phương cũng hoàn thành tốt công tác Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở, tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các xã, thị trấn có đông đồng bào Khmer sinh sống cần tập trung thu thập thông tin và hoàn thành công tác này trước Tết Chol Chnam Thmay.

Lực lượng điều tra viên tại một gia đình người Khmer.

Từ ngày ra quân đến nay, lực lượng điều tra viên ở xã Đông Thành – huyện Bình Minh luôn quan tâm hỗ trợ nhau trong việc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở các hộ dân tộc Khmer. Do ban ngày nhiều người dân phải đi lao động hoặc thăm đồng nên lực lượng điều tra viên phải tranh thủ làm đêm hoặc vào những ngày nghỉ.

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ điều tra viên cộng với sự tham gia nhiệt tình của người dân nên việc thu thập thông tin ở vùng đồng bào Khmer xã Đông Thành – huyện Bình Minh đến nay đã đạt tiến độ khá.

Không riêng gì huyện Bình Minh, mà các huyện Trà Ôn, Tam Bình và Vũng Liêm cũng chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ tổng điều tra ở các xã, thị trấn có đông đồng bào Khmer sinh sống và phấn đấu hoàn thành trước tết Chol Chnam Thmay sắp tới.

Năm nay, tết Chol Chnam Thmay của bà con dân tộc Khmer sẽ diễn ra trong 3 ngày là 14, 15 và 16/4. Việc các địa phương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công tác tổng điều tra sớm so với kế hoạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ Khmer rảnh rang chuẩn bị đón Tết, nhưng vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân của mình.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 4.800 hộ Khmer, với trên 24.000 nhân khẩu, sống tập trung nhiều ở 4 huyện Trà Ôn, Bình Minh, Tam Bình và Vũng Liêm.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *