Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết ở tỉnh Vĩnh Long không tăng cao như các tỉnh, thành khác trong khu vực nhưng các trường hợp bệnh nặng chiếm tỷ lệ rất cao và đã có trường hợp tử vong.

Vĩnh Long phát hiện gần 900 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện gần 900 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó, có 3 trường hợp ở 2 huyện Trà Ôn và Tam Bình đã tử vong. Các trường hợp sốt độ 3, độ 4 và người lớn mắc bệnh chiếm tỷ lệ rất cao. So với cùng kỳ năm trước, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng 68 trường hợp và tử vong tăng 1 trường hợp.

Theo ngành Y tế, hiện nay, tuy số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng ngưng lại nhưng diễn biến bệnh hết sức phức tạp và nguy cơ bùng phát thành dịch là rất lớn. Vì thế, mọi người không được chủ quan mà cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng và ngủ mùng cả ngày lẫn đêm để tránh muỗi đốt, khi có triệu chứng sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hiện nay, bên cạnh bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm A H1N1 cũng đang diễn biến phức tạp và có các triệu chứng tương tự bệnh sốt xuất huyết.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *