Bên bờ hạnh phúc

Theo đánh giá của Sở Công thương Vĩnh Long, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng gần đây đã có sự tăng trưởng sau nhiều tháng sụt giảm do ảnh hưởng bởi tình hình suy giảm kinh tế chung.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng gần đây đã có sự tăng trưởng

Nếu như trong 5 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm 4,02% so với cùng kỳ năm trước thì đến tháng 8 vừa qua, chỉ số này đã tăng 4,41% so với tháng 7 và tăng 4,46% so với tháng 8 năm 2008. Từ những số liệu so sánh trên cho thấy, sản xuất công nghiệp ở Vĩnh Long đã vượt qua khó khăn và đang có dấu hiệu hồi phục tốt.

Nguyên nhân chính là nhờ các gói kích cầu của Chính phủ đã phát huy được hiệu quả. Mặt khác, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các địa phương đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt thị trường, xúc tiến thương mại và cơ cấu lại sản xuất hợp lý.

Năm nay, Vĩnh Long phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2008.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *