Bên bờ hạnh phúc

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2009), những ngày qua, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long rộn ràng trong không khí vui tươi của ngày hội đại đoàn kết.

Người dân vui chơi trong ngày hội đoàn kết toàn dân

Nhiều năm trở lại đây, ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành ngày hội của mọi người trong cộng đồng. Nhân kỷ niệm lần thứ 79 ngày truyền thống này, trước khi bước vào phần lễ chính, rất nhiều khu dân cư đã tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tạo sinh khí vui tươi đoàn kết cho người dân trong xóm, ấp.

Trong phần lễ, ngoài việc ôn lại ý nghĩa lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, hầu hết khóm, ấp còn lồng ghép với việc đánh giá những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” – một trong những hoạt động trọng tâm của mặt trận hiện nay. Qua cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc tham gia xóa đói giảm nghèo, đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa và tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 846 khu dân cư thuộc 8 huyện, thành phố. Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, đến thời điểm này, đã có hơn 90% số khu dân cư trong tỉnh tổ chức được ngày hội. Đây là dịp để người dân hiểu hơn và tự hào hơn về truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, qua đó, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *