Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, năm 2009, tỉnh Vĩnh Long triển khai xây dựng 1.285 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đến thời điểm này, đã có 48% số hộ nghèo ở 8 huyện, thành phố có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Một căn nhà xây dựng dành cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở

Thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long đã rà soát và phát hiện có 5.375 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Tính theo mức độ đối tượng ưu tiên, năm 2009, Vĩnh Long có 1.285 hộ nghèo được triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó, có 285 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí Trung ương và địa phương hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở là hơn 7,3 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi hộ nghèo còn được hỗ trợ vay ưu đãi 8 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà chắc chắn, đảm bảo sử dụng được 10 năm.

Tính đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã triển khai xây dựng và hoàn thành được 618 căn nhà, đạt 48% kế hoạch năm. Hai huyện Bình Minh và Trà Ôn đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Các địa phương còn lại do danh sách hộ nghèo có sự thay đổi, hộ nghèo không có đất xây dựng, đi làm xa nên tiến độ triển khai xây dựng nhà cho hộ nghèo còn chậm.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *