Bên bờ hạnh phúc

Liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp là một hướng đi đúng đắn, nhằm giúp nông dân chuyển dần theo hướng làm ăn mới, có kế hoạch, tạo ra sản lượng nông sản hàng hoá lớn, tập trung và giải quyết đầu ra với giá cả ổn định.

Tuy mỗi địa phương và bà con nông dân đã tìm cho mình một hướng đi riêng và cách làm có khác nhau nhưng điểm chung vẫn là sự hợp tác của nhiều nông dân sản xuất riêng lẻ vào một tổ, nhóm hoặc hợp tác xã, tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất và điều quan trọng là bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá cả ổn định, đảm bảo cho nông dân có lời.

Điển hình như HTX Sản xuất Rau an toàn xã Thành Lợi (huyện Bình Tân) đã tập hợp gần 50 xã viên với diện tích sản xuất 22 ha. Theo ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, HTX đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ các loại rau màu như: Đậu bắp xanh, bắp ngọt, sả, ớt hiểm xanh, khoai lang và chanh dây. Kết quả, các nông dân tham gia mô hình liên kết này đều thu được lợi nhuận khá.

 

Bưởi Năm Roi Mỹ Hoà (huyện Bình Minh).

Nhiều mô hình liên kết khác cũng phát huy hiệu quả tốt như HTX Khoai lang xã Tân Thành (huyện Bình Tân) tổ chức sản xuất và tiêu thụ trên 300 tấn khoai/năm cho nông dân trong vùng. HTX Bưởi Năm Roi Mỹ Hoà (huyện Bình Minh) đã ký kết hợp đồng với Công ty Metro Cash – Carry thực hiện dự án 31 ha Bưởi Năm Roi theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu để tiêu thụ trong hệ thống của siêu thị này ở trong nước và thế giới. Cụ thể, sau 2 năm hoạt động, HTX Bưởi Năm Roi Mỹ Hoà đã đưa ra thị trường gần 500 tấn bưởi, trong đó có 50% xuất sang Hà Lan, Đức, Nga.

Hiện nay, vấn đề hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa bà con nông dân với doanh nghiệp đã mở ra hướng làm ăn mới có hiệu quả. Tuy nhiên, để sự gắn kết được bền vững thì phải đảm bảo hài hoà lợi ích của đôi bên. Nghĩa là doanh nghiệp phải có cơ chế thông thoáng trong định giá cả và thu mua nông sản của nông dân, đồng thời nhà nông phải tuân thủ nguyên tắc hợp đồng và sản xuất sản phẩm đúng qui cách.

Ngoài ra, bà con nông dân cũng rất cần sự hỗ trợ của ngành chuyên môn trong việc chuyển giao kỹ thuật và sự hỗ trợ của Nhà nước về pháp lý để các hợp đồng liên kết bao tiêu nông sản phát huy tốt hiệu quả.

Quốc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *