Bên bờ hạnh phúc

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục đào tạo giai đoạn 2006-2010, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, năm 2009, từ nguồn kinh phí Trung ương và địa phương, tỉnh Vĩnh Long dự kiến sẽ giúp gần 12.200 lao động được đào tạo nghề, có việc làm nâng cao đời sống.

Lớp dạy nghề cắt may cho chị em vùng nông thôn

Để thực hiện tốt công tác đào tạo và giải quyết việc làm, năm nay Trung ương đầu tư cho Vĩnh Long hơn 4,5 tỷ đồng, kinh phí địa phương hỗ trợ hơn 460 triệu đồng để tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người tàn tật, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo. Trong đó, thời gian đào tạo các lớp từ 1 đến 6 tháng, với hơn 20 nghề ở 4 nhóm ngành nghề gồm kỹ thuật; dịch vụ, nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ.

Tính từ đầu năm đến nay, các trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề – giới thiệu việc làm các địa phương trong tỉnh đã mở được 215 lớp đào tạo với hơn 6.300 học viên tham gia. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,7 tỷ đồng.

Việc tổ chức các lớp dạy nghề đa dạng, ngắn hạn đã đáp ứng được nguyện vọng của nhiều người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn, qua đó, không những từng bước giúp bà con có được việc làm, cải thiện cuộc sống mà còn góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở từng địa phương.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *