Bên bờ hạnh phúc

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng giống lúa chất lượng, kháng được sâu bệnh cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh, từ năm 2008 đến nay, Trại lúa giống thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long đã nghiên cứu thành công nhiều giống lúa mới đạt năng suất, chất lượng cao.

Ảnh minh họa

Từ khảo nghiệm 23 bộ giống với 307 giống lúa mới từ Viện Lúa Ô Môn và Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã chọn ra 16 giống lúa mới có triển vọng cho nông dân sản xuất lúa giỏi ở các huyện làm điểm trình diễn gồm bộ giống OM thuộc các giống chủ lực 3315, 5199-1, 5452, 5464, 5472… và 2 giống lúa MTL 500, 645. Đây là các giống cho năng suất cao, kháng sâu bệnh và thích nghi tốt với môi trường sinh thái, điều kiện canh tác của từng địa phương.

Qua thực tế sản xuất cho thấy, phần lớn các giống lúa của trại nghiên cứu, tuyển chọn đưa vào sản xuất được nông dân tin tưởng, góp phần hạ giá thành sản phẩm trong sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *