Bên bờ hạnh phúc

3/10, 4:34 pm

Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội giám sát tại Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, thanh niên và thiếu niên nhi đồng tại Vĩnh Long, sáng nay, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội do bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Lao động – Thương binh – Xã hội và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 227.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm trên 21% dân số tỉnh, trong đó, có trên 25.000 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, Vĩnh Long đã không ngừng quan tâm, tạo mọi điều kiện cho trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền của mình do pháp luật qui định. Hiện, toàn tỉnh đã xây dựng nhiều tụ điểm vui chơi, thư viện, phòng đọc sách thiếu nhi để các em có điều kiện phát huy năng khiếu và giải trí. Công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em luôn được các ngành chức năng quan tâm. Trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đủ liều và uống vitamin A hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dần; 100% trẻ vào lớp 1 đúng độ tuổi; 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được hưởng các chế độ chính sách theo đúng qui định hiện hành của nhà nước. Về công tác dạy nghề cho thanh thiếu niên, trong năm 2009, các trung tâm dạy nghề đã đào tạo nghề cho trên 13.000 thanh thiếu niên, tăng trên 1.800 em so với năm trước. Song, điều đáng quan tâm là bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động sớm và trẻ em làm trái pháp luật.

Sở Lao động – Thương binh – Xã hội và Tỉnh Đoàn kiến nghị Quốc hội cần có chính sách chỉ đạo chung, thực hiện việc phân luồng học sinh khi tốt nghiệp THPT, giúp thanh niên hiểu biết về thị trường lao động, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, đồng thời củng cố mạng lưới cộng tác viên làm công tác chăm sóc trẻ em ở cơ sở.

Sau khi làm việc với Sở Lao động – Thương binh – Xã hội và Tỉnh Đoàn, đoàn giám sát của Quốc hội đã đến thăm các em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và tìm hiểu hoạt động tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *