Bên bờ hạnh phúc

Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, lễ công bố Nghị định này sẽ được Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long kết hợp cùng Thị ủy, UBND TXVL tổ chức vào ngày 30/4/2009 tại sân vận động Vĩnh Long.

Về phần lễ, các đại biểu sẽ ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 34 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và công bố Nghị định của Chính phủ về việc thành lập thành phố Vĩnh Long trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phần hội gồm chương trình văn nghệ chào mừng thành phố trẻ Vĩnh Long, tổ chức bắn pháo hoa, khai mạc triển lãm ảnh TXVL xưa và nay, các hoạt động thể dục – thể thao và đua ghe ngo trên sông Tiền.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức đoàn đến viếng, thắp nhang tại Khu Tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Từ nay đến ngày công bố Nghị định của Chính phủ, TXVL sẽ ra mắt đặc san giới thiệu về thành phố Vĩnh Long; tổ chức sáng tác ca khúc, tập thơ ca ngợi thành phố Vĩnh Long; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn lân – sư – rồng qua các tuyến đường chính trong nội ô thành phố.

Đồng thời, TXVL cũng tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chỉnh trang đô thị, trang trí bồn hoa, cây cảnh ở các tuyến đường chính, vệ sinh đường phố, trang trí đèn đường, kẻ vẽ lại vạch giao thông, sơn kẻ vẽ bảng tên, bảng hiệu, hàng rào, nhà ở tô thắm cho thành phố được sáng – xanh – sạch – đẹp, tạo cảm giác thân thiện khi khách đến tham quan.

UBND TXVL cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các phường, xã chuẩn bị chu đáo các bước như quyết định thành lập mới, kẻ vẽ bảng hiệu, khắc dấu mới, sửa đổi các biểu mẫu hành chính trước ngày 29/4, để chính thức từ ngày 04/5/2009 khai ấn và giao dịch với tên mới thành phố Vĩnh Long.

Nghĩa Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *