Bên bờ hạnh phúc

UBND huyện Bình Tân vừa tổ chức hội nghị báo cáo tóm tắt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Vn hóa huyện. Đến dự có lãnh đạo các ban, gành liên quan của tỉnh và huyện.

Trung tâm Văn hóa huyện Bình Tân là một trong những công trình được đầu tư xây dựng mới từ nguồn ngân sách Nhà nước với tổng kinh phí 34,2 tỷ đồng; đặt tại ấp Thành Quới, xã Thành Đông.

Trung tâm được thiết kế theo công trình Văn hóa kết hợp Thể thao với tổng diện tích khuôn viên gần 15.000 met vuông, trong đó, diện tích đất xây dựng là 9.400 met vuông, gồm các hạng mục như: khối học tập năng khiếu, hội trường, khối hành chánh kết hợp với câu lạc bộ, sảnh tập trung kết hợp triển lãm, sân tennis… cùng hệ thống sân bãi sinh hoạt.

Với quy mô như trên, Trung tâm văn hóa huyện Bình Tân sẽ đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ quản lý và nghiệp vụ của trung tâm, đáp ứng cho các hoạt động văn hóa thể thao thường xuyên với khoảng 300 lượt người/ngày và phục vụ khoảng 5.000 lượt người/ngày trong dịp lễ tết.

Theo dự kiến, công trình đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Bình Tân sẽ được thực hiện trong năm 2009 và hoàn thành vào năm 2011.

Xuân Tươi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *