Bên bờ hạnh phúc

Trước tình hình bệnh tiêu chảy cấp có phẩy khuẩn tả đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh lân cận, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long đang triển khai giám sát dịch tễ tại các địa phương có nhiều trường hợp mắc tiêu chảy trước đây.

Tại các địa phương dọc tuyến sông Tiền như các xã Mỹ An, Mỹ Phước, An Phước, Chánh An (huyện Mang Thít), Thanh Bình, Quới Thiện (huyện Vũng Liêm), Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ) và một số địa phương dọc tuyến sông Hậu thuộc các huyện Trà Ôn, Bình Minh, Bình Tân, đoàn giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa đến điều trị tại các Trạm Y tế trong các tháng đầu năm.

Đồng thời, đoàn cũng đã lấy mẫu nước ở bề mặt sông, trạm cấp nước tập trung và từ nguồn nước sinh hoạt của người dân để xét nghiệm.

Ngoài ra, đoàn còn giám sát vệ sinh môi trường và phối hợp với y tế địa phương phát tờ rơi tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm như cần phải ăn chín, uống chín, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và xử lý chất thải đúng qui định.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *