Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (19/01), Ban Dân vận TPVL đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động quần chúng năm 2009 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác này trong năm 2010. Ông Phan Anh Vũ, Bí thư Thành ủy TPVL đã dự và chỉ đạo hội nghị. 

Nét nổi bật trong công tác vận động quần chúng năm qua là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đến nay, toàn thành phố có 95% số hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hoá, 45/58 khóm ấp và 2 phường đạt chuẩn văn hóa.

Ban dân vận, Mặt trận và các đoàn thể của TPVL đã vận động nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ trên 14 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa 28 căn nhà đại đoàn kết, xây dựng quỹ vì người nghèo trên 307 triệu đồng, cấp xe lăn, xe lắc, cứu trợ, mổ mắt, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Trong phong trào giúp nhau vượt khó, thoát nghèo, có 8.622 lượt đoàn viên, hội viên được vay vốn để làm kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng.

Phong trào quần chúng tham gia phòng, chống các loại tội phạm ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

Năm 2010, TPVL đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân về ý nghĩa của các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Mỹ Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *