Bên bờ hạnh phúc

Nhằm khảo sát thực tế hiệu quả hoạt động của dự án giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật do Nauy tài trợ tại Vĩnh Long, chiều hôm qua (10/9), đoàn cán bộ đại diện tổ chức Liên minh Nauy – Việt Nam do ông Oyvind Stabrun – Giám đốc tổ chức Liên minh Nauy – Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại Trung tâm hỗ trợ, phát triển, giáo dục, hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn Liên minh Nauy – Việt Nam thăm lớp dạy nghề cho thanh niên khuyết tật

Tại đây, đoàn đã làm việc với Ban giám đốc Trung tâm để tìm hiểu việc triển khai thực hiện dự án giáo dục, hòa nhập cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh thời gian qua.

Đoàn đã đến thăm lớp dạy nghề cho trẻ khuyết tật và lớp can thiệp sớm dành cho trẻ khuyết tật trên địa bàn do Trung tâm tổ chức. Đây là những hoạt động trong hàng loạt hoạt động của dự án giáo dục, hòa nhập cộng đồng cho trẻ khuyết tật do tổ chức Liên minh Nauy – Việt Nam tài trợ và phối hợp cùng Trung tâm thực hiện.

Từ năm 2005 đến nay, dự án giáo dục, hòa nhập trẻ khuyết tật tại Vĩnh Long đã được tổ chức Liên minh Nauy – Việt Nam tài trợ và đầu tư trên 4 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức các lớp tập huấn cơ bản và nâng cao nhận thức giáo dục hòa nhập cho đội ngũ cán bộ giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; các hoạt động can thiệp sớm như thăm, tư vấn phụ huynh có trẻ khuyết tật; gửi giáo viên Trung tâm tham dự các lớp tập huấn….

Đoàn cán bộ tổ chức Liên minh Nauy – Việt Nam đánh giá cao nỗ lực thực hiện dự án giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của tỉnh Vĩnh Long, đồng thời ghi nhận những khó khăn về cơ sở vật chất của các trường trong vùng dự án.

Hôm nay (11/9), đoàn cán bộ đại diện tổ chức Liên minh Nauy – Việt Nam tiếp tục đến thăm thầy và trò trường tiểu học Tân Long Hội A, huyện Mang Thít.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *