Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (09/03), Tổ chức Heifer Việt Nam kết hợp với Chi cục Thú y Vĩnh Long đã tổ chức lễ chuyển giao vốn cho bà con nông dân ở xã Tân Long, huyện Măng Thít, thuộc dự án hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm xoá đói giảm nghèo ở nông thôn.

Nông dân đăng ký vay vốn sản xuất nhỏ do Tổ chức Heifer Việt Nam tài trợ

Dự án được thực hiện trên địa bàn 3 ấp Tân Long, Tân Bình và Thanh Bình với 150 hộ dân tham gia. Mỗi hộ được nhận 1 con bò cái tơ giống lai sind để làm giống, một nguồn vốn tín dụng nhỏ 2 triệu đồng để thực hiện kế hoạch sản xuất nhỏ, nhằm mục tiêu lấy ngắn nuôi dài.

Ngoài hỗ trợ con giống và vốn sản xuất, các hộ dân tham gia dự án còn được hỗ trợ thêm vật tư thiết bị sản xuất, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng tri bệnh cho đàn vật nuôi.

Tổng nguồn vốn thực hiện dự án 150.00 USD, tương đương 2,8 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long đối ứng 30% chi phí.

Heifer International là một tổ chức quốc tế phi chính phủ có mục đích chính là hỗ trợ xoá đói giảm nghèo bằng việc giúp phương tiện kiếm sống cho các gia đình nghèo. Chương trình của tổ chức này bắt đầu triển khai tại Việt Nam từ năm 1986. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hàng triệu USD thông qua việc cấp gia súc đến hộ nông dân nghèo ở các tỉnh ĐBSCL, một số tỉnh ở miền Trung và Tây Nguyên.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *