Bên bờ hạnh phúc

Tiếp tục chương trình khảo sát của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nghị quyết năm 2009, sáng nay (25/11), đoàn khảo sát của Tỉnh uỷ Vĩnh Long, do ông Trương Văn Sáu, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Đảng uỷ xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

Trong năm 2009, Đảng uỷ xã Tân Phú, huyện Tam Bình đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 11/ 15 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết. Xã đã xây dựng 2 ấp văn hoá theo tiêu chí mới, giảm 67 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người trên 12 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản vuợt gần 30%; giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vượt gần 3% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2009, Đảng bộ xã Tân Phú phát triển 8 đảng viên mới. 12/12 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Trương Văn Sáu ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ xã Tân Phú trong thực hiện nghị quyết năm 2009. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, xã cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị để tập trung vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để nâng cao đời sống cho nhân dân.

Là địạ phương được chọn làm thí điểm chủ trương Đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nên Đảng ủy xã Tân Phú cần tập trung nhiều hơn nữa cho công tác chuẩn bị về mặt tổ chức, nhân sự, văn kiện cho đại hội nhiệm kỳ mới.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *