Bên bờ hạnh phúc

Công tác thuỷ lợi đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ sản xuất và đảm bảo an sinh cho người dân. Từ đầu năm đến nay, tuy tỉnh Vĩnh Long có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch thuỷ lợi năm 2010 song tiến độ thi công các công trình ở nhiều địa phương vẫn còn chậm.

Công trình thi công kênh Đòn Dông ở xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ có tổng chiều dài hơn 3.000met với kinh phí đầu tư 450 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đảm bảo nước tưới tiêu cho hơn 350 ha đất sản xuất nông nghiệp đồng thời hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân trong đồng.

Điều đáng ghi nhận ở công trình này chính là công tác vận động quần chúng của các ban, ngành đoàn thể xã Lộc Hoà. Nhờ làm tốt công tác vận động nên người dân ở đây sẵn sàng hiến trên 5.000 met vuông đất, trị giá khoảng 400 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác để thi công công trình.

Song không phải công trình nào cũng được triển khai thuận lợi như công trình nạo vét kênh Đòn Dông ở xã Lộc Hoà. Việc thực hiện kế hoạch thuỷ lợi năm 2010 đang gặp rất nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt kế hoạch thuỷ lợi năm 2010, ngành NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long đang kết hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tự giác của người dân trong thực hiện các chủ trương của chính quyền địa phương.

Thực tế cho thấy, các công trình thuỷ lợi đã mang lại lợi ích rất lớn cho sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Do vậy, bà con nông dân trong tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng nhằm giúp các công trình thuỷ lợi được triển khai đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *