Bên bờ hạnh phúc

Vĩnh Long hiện có 29 trường THPT và cấp II – III, trong đó có 6 trường THPT bán công. Sau khi có quyết định chuyển đổi, các trường THPT bán công trên địa bàn tỉnh sẽ thu học phí như mức thu quy định của trường THPT công lập.

Giáo viên, học sinh trường bán công cũng chuyển sang công lập nhưng sử dụng cơ sở vật chất cũ của trường trước đây. Công tác tuyển sinh đầu cấp cũng được thực hiện như trường công lập hiện nay theo quy định của Sở GD&ĐT và UBND tỉnh.

Kể từ ngày 01/9/2009, chế độ lương, hoạt động phí và phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên các trường bán công được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ như trường công lập.

Việc chuyển đổi loại hình trường THPT bán công sang loại hình trường THPT công lập là chủ trương phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *