Bên bờ hạnh phúc

Trong thời gian 4 ngày (từ 13/10 đến 16/10), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử vụ án giết người trên xe khách do Lê Văn Tên, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TPVL cùng đồng bọn gây ra.

Các bị cáo trong vụ án giết người trên xe khách tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, vào tháng 2/2009, Lê Văn Tên có mâu thuẫn với tài xế Phạm Văn Lộc, điều khiển xe khách 53M-4795 chạy tuyến TPHCM về Cần Thơ. Trên đường về, Tên đã điện thoại gọi đồng bọn nói là bị tài xế và lơ xe dọa đánh, bảo đồng bọn chuẩn bị đón đầu xe đánh trả thù. Sau đó, đồng bọn của Tên, có tất cả 18 người, trong đó, có cả con ruột, con rể và em ruột của Tên đã chuẩn bị hung khí và chia thành 2 nhóm, một nhóm qua Tiền Giang để cùng lên xe khách nói trên, nhóm còn lại đi bằng xe honđa đón ở cầu Mỹ Thuận. Khi gần đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Tên đã xuống xe, đi xe ôm chạy theo để chỉ huy đồng bọn hành động.

Khi xe khách trên đến đoạn cầu Lộc Hòa, huyện Long Hồ, chúng ra tay hành động, chặn đầu xe khách, đánh tài xế, lơ xe cùng hành khách trên xe. Vụ việc xảy ra làm cho anh Hồ Văn Sáu, sinh năm 1978, ngụ ấp Trung Tâm, xã Trảng Bom 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, là hành khách trên xe chết trên đường đi cấp cứu; tài xế Phạm Văn Lộc và nhiều người khác bị thương nặng.

Hiện, Lê Văn Tên đã tự tử trong trại tạm giam. Sáng mai (16/10), TAND tỉnh sẽ tiến hành tuyên án đối với 18 đồng bọn còn lại trong vụ án giết người nêu trên.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *