Bên bờ hạnh phúc

Sáng ngày (8/12), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ giết người xảy ra vào cuối tháng 8/2009 tại ấp Lý Phước Nhứt, xã Qưới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Hung thủ là Phạm Văn Tam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 31/08/2009, Phạm Văn Tam đến nhà Nguyễn Quốc Trưng ngụ cùng ấp Lý Phước Nhứt, xã Qưới Thiện, huyện Vũng Liêm chơi. Sau đó, Tam và ông Bê (bác ruột của Trưng) đã có xảy ra mâu thuẫn, có ý định đánh nhau nhưng được vợ chồng Trưng can ngăn. Ông Bê tức giận, bỏ về nhà gọi Nguyễn Hữu Cầu (con trai ông Bê) và Văn Hữu Thiện (ngụ cùng ấp) đến đánh Tam trả thù. Tại nhà Trưng, Cầu và Thiện đã xông vào đánh Tam té ngã. Tức giận, Tam dùng dao thái lan thủ sẵn trong người đâm Thiện nhiều nhát, làm Thiện tử vong tại chỗ.

Xét thấy hành vi của Tam có tính chất côn đồ, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để trừng trị và giáo dục và căn cứ theo điểm N, khoản 1, điều 93 Bộ Luật hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định mức án 12 năm tù giam đối với bị can Phạm Văn Tam. Bên cạnh đó, Tam còn phải bồi thường cho gia đình của người bị hại với số tiền hơn 45 triệu đồng.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *