Bên bờ hạnh phúc

Chiều hôm qua (28/12), Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Bình sơ kết 4 năm thực hiện 5 chương trình mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Quang cảnh hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện 5 chương trình mục tiêu

5 chương trình mục tiêu gồm chương trình đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm; chương trình nhà ở và phát triển mạng lưới đô thị; chương trình phát triển cụm, tuyến công nghiệp; chương trình thu hút vốn đầu tư phát triển và chương trình giống.

Trong 4 năm qua (2005 – 2009), huyện Tam Bình đào tạo chuyên môn cho ngành giáo dục được 7 thạc sĩ, 87 đại học và 28 trung cấp chuyên ngành. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chiếm trên 99,90%. Huyện cũng đã mở 293 lớp đào tạo nghề cho 14.450 đối tượng, giải quyết việc làm trên 36.800 lao động trong nước và 737 lao động xuất khẩu.

Về quy hoạch mạng lưới đô thị, huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể trung tâm các xã Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình Ninh, Mỹ Thạnh Trung, Hoà Lộc, Thị trấn Tam Bình và Trung tâm Thương mại Cái Ngang. Từ năm 2005 đến nay, huyện đã xây dựng mới 2.674 nhà ở kiên cố và 6.737 nhà bán kiên cố, nâng tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố chiếm trên 87%.

Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng, nhiều cụm, tuyến công nghiệp được hình thành, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp được khôi phục và hoạt động sản xuất có hiệu quả, góp phần rất lớn vào chương trình xóa đói giảm nghèo.

Chương trình thu hút vốn đầu tư phát triển trên 1.700 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng như Trung tâm chợ Cái Ngang, dự án nuôi thuỷ sản ấp Đông Hậu (xã Ngãi Tứ), ấp Cái Cui (xã Hoà Lộc) và nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn được nâng cấp và xây mới.

Về chương trình giống, huyện đã thực hiện trên 4.255 ha giống lúa nguyên chủng và xác nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; xây dựng 3 cơ sở sản xuất giống cây ăn trái chất lượng cao mỗi năm cung cấp cho nhà vườn từ 18.000 – 20.000 cây giống các loại và xây dựng 15 điểm nhân giống thuỷ sản cung ứng cho thị trường mỗi năm trên 5,1 triệu con giống.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *