Bên bờ hạnh phúc

Ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Bình vừa tổ chức họp mặt, giao lưu trên 100 đại biểu có thành tích xuất sắc qua hơn 2 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để rút kinh nghiệm thực hiện tiếp giai đọan làm theo tấm gương đạo đức của Bác đến ngày 19/05/2011.

Tham gia diễn đàn giao lưu, 6 đơn vị và 14 cá nhân đã trao đổi những kinh nghiệm hay, việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức của Bác trong cuộc sống và công tác. Cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên.

Về thực hành tiết kiệm, các đơn vị đã rà soát, bổ sung, xây dựng định mức về vật tư, tài chính, mua sắm tài sản công, tiết kiệm điện nước, xăng dầu, chi phí tiếp khách; giảm bớt hội nghị không cần thiết; tổ chức ma chay, cưới hỏi đơn giản, không phô trương hình thức, đẩy mạnh cải cách hành chính công.

Cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức lao động còn tự xây dựng cho bản thân phương pháp làm việc hợp lý, nề nếp, gần gũi quần chúng nhân dân, đoàn kết, tương trợ nhau, có ý thức tiết kiệm thời gian, tiền của, mỗi ngày làm một việc tốt dù việc lớn hay nhỏ như: nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, nhận chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nuôi heo đất giúp bệnh nhân nghèo…

Năm 2009, cùng với các địa phương khác, huyện Tam Bình xác định chủ đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Theo đó, mỗi cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức lao động tiếp tục xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tấm gương của Bác với các nội dung cụ thể, thiết thực.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *